Quy trình thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

27/02/2012 03:14 GMT+7

Tôi nghe nói, hiện đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã tiến hành thu phí, xin cho biết cụ thể quy trình thu phí tại đây như thế nào? (hanhtu... @yahoo.com)

Tôi nghe nói, hiện đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã tiến hành thu phí, xin cho biết cụ thể quy trình thu phí tại đây như thế nào? (hanhtu... @yahoo.com)

Việc thu phí giao thông đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được thực hiện từ 25.2. Trên tuyến đường này có 4 trạm thu phí, gồm 2 trạm chính tại Chợ Đệm (điểm đầu đường cao tốc phía TP.HCM) và Thân Cửu Nghĩa (điểm cuối đường cao tốc phía Tiền Giang); 2 trạm phụ tại Bến Lức và Tân An (2 điểm ra, vào đường cao tốc trên địa bàn tỉnh Long An). Quy trình thu phí như sau:

- Tại làn vào, người điều khiển phương tiện dừng xe tại cabin và bấm máy để nhận thẻ (trường hợp máy có sự cố thì nhân viên thu phí sẽ phát thẻ trực tiếp cho người điều khiển phương tiện). Thông tin sẽ được tự động tiếp nhận trong thẻ gồm: biển số xe, địa điểm vào đường cao tốc và thời gian nhận thẻ. Sau đó, barie tự động mở cho xe đi qua. 

- Tại làn ra, người điều khiển phương tiện đưa thẻ cho nhân viên thu phí, đồng thời nhận chứng từ thu phí và thanh toán tiền.

Quãng đường thu phí đoạn giữa Chợ Đệm - Bến Lức là 10 km; Chợ Đệm - Tân An: 25 km; Chợ Đệm - Thân Cửu Nghĩa: 40 km; Bến Lức - Tân An: 15 km; Bến Lức - Thân Cửu Nghĩa: 30 km; Tân An - Thân Cửu Nghĩa: 15 km.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.