Nguy cơ cháy rừng cao ở nhiều tỉnh thành

26/02/2012 15:24 GMT+7

(TNO) Chiều nay 26.2, Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cho biết, tại nhiều khu vực rừng thuộc một loạt các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước đã nhiều ngày không có mưa, khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao.

(TNO) Chiều nay 26.2, Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cho biết, tại nhiều khu vực rừng thuộc một loạt các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước đã nhiều ngày không có mưa, khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao. 

Theo đó, tại các khu vực rừng Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang); Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước); Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong (Bình Thuận); Tuần Giáo (Điện Biên); Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Kim Bảng, Thanh Liêm (Hà Nam); Sa Thầy, thị xã Kon Tum (Kon Tum), TP.Ninh Bình (Ninh Bình) đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các khu rừng kể trên đều dễ bắt lửa với tốc độ lan rất nhanh.

Trong khi đó, 23 khu vực rừng khác trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Nghệ An, Sơn La, Thanh Hóa, Tây Ninh và Yên Bái đang đứng trước nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm.

Tất cả các khu rừng thuộc 3 tỉnh Tây Ninh, Hòa Bình và Đồng Tháp cũng đang ở cấp nguy hiểm.

Ban chỉ đạo trung ương phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các tỉnh thành nêu trên và các chủ rừng triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quang Duẩn

>> Đóng cửa rừng để phòng cháy
>> Nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm
>> 8 tỉnh có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm
>> 17 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
>> Rừng U Minh Hạ khô hạn nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.