Mỹ đẩy mạnh phòng thủ ở Hormuz

26/02/2012 03:25 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa báo cáo các nghị sĩ về kế hoạch tăng cường phòng thủ quanh eo biển Hormuz nhằm chuẩn bị cho tình huống xung đột với Iran.

Báo Wall Street Journal hôm qua dẫn lời một số quan chức cho hay theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ tăng cường khả năng do thám, thiết bị phát hiện mìn và hệ thống vũ khí chống tàu tại khu vực chiến lược này. Cùng ngày, báo The New York Times dẫn lời giới chức tình báo Mỹ cho rằng không có bằng chứng xác thực chứng tỏ Iran quyết định chế tạo bom nguyên tử. Trong khi đó, báo cáo từ Cơ quan Nguyên tử quốc tế lại cáo buộc Tehran đang đẩy mạnh “hoạt động hạt nhân nhạy cảm”, bao gồm làm giàu uranium. Trong bài phát biểu ngày 24.2, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tố cáo phương Tây lấy cớ ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hủy diệt để phục vụ mục đích thay đổi chế độ ở nước CH Hồi giáo.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.