Chủ đầm hải sản Hải Phòng yên tâm đầu tư sản xuất

26/02/2012 03:41 GMT+7

Sau khi TP.Hải Phòng có Thông báo số 33/TB-UBND yêu cầu dừng thực hiện các quyết định thu hồi, giao, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, các chủ đầm ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng đều tỏ ý vui mừng, yên tâm.

Chiều 25.2, tại nhà ông Vũ Văn Luân (50 tuổi, ở thôn 9, xã Hùng Thắng, H.Tiên Lãng, một trong các chủ đầm có diện tích đã bị ra quyết định thu hồi nhưng chưa cưỡng chế), nhiều chủ đầm tới để chia sẻ niềm vui. Chủ đầm Hoàng Văn Tin ở xã Nam Hưng, Tiên Lãng, chia sẻ: "Ngay sau khi đọc được tin TP.Hải Phòng dừng thu hồi đầm, tôi đã lên kế hoạch vay vốn thành lập một công ty nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp".

Nguyễn Đức

>> Cần chế tài mạnh hơn đối với các hành vi cản trở báo chí
>> Cách chức chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
>> Cách chức hai lãnh đạo huyện Tiên Lãng
>> Huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định cưỡng chế
>> Tiên Lãng phải sửa sai như thế nào?
>> Cái nghĩa của người lãnh đạo
>> Vụ cưỡng chế đầm ở Tiên Lãng: Sở TN-MT Hải Phòng từng “phớt lờ” chỉ đạo của thành phố
>> Vụ cưỡng chế trái luật ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Đình chỉ công tác bí thư và chủ tịch xã
>> Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Vinh Quang
>> Vận dụng tình tiết giảm nhẹ ở vụ Tiên Lãng như thế nào?
>> Niềm hy vọng tại nhà ông Đoàn Văn Vươn
>> Kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng (Hải Phòng): Xử lý nghiêm sai phạm của chính quyền địa phương
>> Khởi tố vụ án “phá nhà” ông Đoàn Văn Quý
>> Đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.