Bắt đối tượng giết cậu ruột

26/02/2012 11:22 GMT+7

(TNO) Vì nông nổi, Hồ Tấn Hoàng đã giết cậu ruột của mình. Sau gần 9 giờ lẩn trốn, lực lượng chức năng đã bắt được Hoàng tại nhà bạn.

(TNO) Khoảng 4 giờ sáng nay 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã bắt được Hồ Tấn Hoàng (sinh năm 1989, trú tổ 23B Thọ Quang, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), là người đã đâm chết nạn nhân Phạm Văn Mười (sinh năm 1974, trú tổ 24A, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) vào tối 25.2.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 19 giờ 15 phút ngày 25.2, Công an P.Thọ Quang nhận được tin báo có vụ giết người xảy ra tại nhà bà Phạm Thị Hoa (sinh năm 1965). Nạn nhân là ông Phạm Văn Mười, em ruột bà Hoa.

Lúc đầu bà Hoa khai nhận chính mình là hung thủ nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ CSĐT xác định nghi can chính là Hồ Tấn Hoàng, con trai bà Hoa.

Sau gần 9 giờ gây án, cơ quan công an đã bắt được Hoàng khi đối tượng này đang trốn ở nhà một người bạn.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận hành vi giết người của mình.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc bước đầu được cơ quan chức năng xác định do liên quan đến chuyện đất đai.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Bắt băng sinh viên giết người
>> Tạm giam tên giết người
>> Bắt giam tên giết người
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Kẻ sát nhân là bạn học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.