Tàu cá báo cáo bị tấn công

25/02/2012 03:05 GMT+7

Sáng 24.2, sau khi tiếp nhận báo cáo của thuyền trưởng Đặng Tằm (39 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), UBND xã Bình Châu cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến tận nơi tàu cá QNg-90281TS đang neo đậu kiểm tra. Tại đây, đoàn thu giữ 1 viên đạn từ trong mảnh gỗ đồng thời trực tiếp làm việc lấy lời tường trình sự việc từ các ngư dân.

Buổi sáng cùng ngày, chiếc tàu trên từ vùng biển Hoàng Sa trở về cập cảng Sa Kỳ sau khi bị tàu nước ngoài tấn công, lấy tài sản quăng hết xuống biển. Ngư dân kể, sau nhiều đêm lặn mò dưới đáy đại dương, đến chiều 22.2, hai hầm tàu đã đầy cá tôm với khoảng hơn 3 tấn. Lúc 17 giờ ngày 22.2, biển nổi sóng lớn, gió to, thuyền trưởng Tằm cho tàu cá chạy vào đảo Xà Cừ (quần đảo Hoàng Sa) núp gió, nhưng chưa vào tới đảo thì bị tàu chiến nước ngoài tấn công.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Hồng Vân - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Bình Châu - nói: “Việc tàu cá QNg-90281 TS của thuyền trưởng Tằm bị tấn công ngay trong chuyến biển đầu năm khiến nhiều ngư dân Bình Châu hết sức lo lắng. Cần phải có sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng để ngư dân yên tâm bám biển trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.

Hiển Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.