Đâm trọng thương học sinh lớp 7 để cướp

26/02/2012 03:42 GMT+7

Chiều 25.2, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) quyết định bắt khẩn cấp Bành Tú Anh (SN 1996, ngụ Q.Tân Bình) do liên quan đến vụ đâm một học sinh lớp 7 để cướp.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 15 giờ ngày 23.2, N.T.Q.N (học lớp 7 Trường Ngô Quyền, P.12, Q.Tân Bình) vừa ra khỏi cổng trường thì bị Tú Anh khống chế đưa đến hẻm 86 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình để cướp tài sản. Bị N. phản ứng, Tú Anh rút dao bấm đâm 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mặt N. khiến em bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Tú Anh bỏ trốn, nhưng bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.Tân Bình bắt ở khu vực Bàu Cát (Q.Tân Bình) chiều 24.2.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.