Đàm phán hạt nhân Triều Tiên có tiến triển

25/02/2012 03:07 GMT+7

Sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan tại Bắc Kinh ngày 23 và 24.2, phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Glyn Davies nói hai bên có “chút tiến triển” để nối lại đàm phán 6 bên.

AFP dẫn lời phái viên Davies cho biết ông đã “hiểu nhiều hơn” về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng dù thừa nhận chưa đạt được “kết quả ấn tượng”. Ông Davies cho biết đã cùng Thứ trưởng Kim thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa và viện trợ nhân đạo, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Cùng ngày, báo Rodong Sinmun của miền Bắc lại chỉ trích hội nghị thượng đỉnh hạt nhân dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 ở Seoul, Hàn Quốc là “trò hề nhạt nhẽo” nhằm tìm cớ gây chiến. Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa có phản ứng về thông tin trên.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.