Đình chỉ công tác chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa

25/02/2012 10:43 GMT+7

(TNO) Ngày 24.2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp để kiểm điểm những sai phạm tài chính đối với ông Ngô Trọng Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa.

(TNO) Ngày 24.2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp để kiểm điểm những sai phạm tài chính đối với ông Ngô Trọng Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bình.

Tháng 7.2010, ông Bình đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp truyền thông tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ mổ tim cho trẻ em với thỏa thuận chi trả cho doanh nghiệp này 50% tổng số tiền gây quỹ.

Chương trình đã huy động hơn 1,68 tỉ đồng tiền ủng hộ, nhưng số tiền nộp vào quỹ chỉ được 840 triệu đồng, số còn lại phải trả cho doanh nghiệp truyền thông.

Ngoài ra, ông Ngô Trọng Bình đã sử dụng vốn phát triển quỹ Hội để mua xe máy đứng tên cá nhân và sử dụng riêng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Hội Chữ thập đỏ phải thu hồi lại số tiền hơn 840 triệu đồng chi sai cho doanh nghiệp truyền thông nói trên.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.