10 thành tựu của ngành y tế TP.HCM

24/02/2012 17:04 GMT+7

(TNO) Hôm nay (24.2), TP.HCM vừa công bố 10 thành tựu của ngành y tế trong năm. Đây là các nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều trị mới được các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM thực hiện lần đầu tiên tại VN và thành công, trong các lĩnh vực dự phòng, chẩn đoán, điều trị.

(TNO) Hôm nay (24.2), TP.HCM làm lễ kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2), đồng thời công bố 10 thành tựu tiêu biểu của ngành y tế TP.HCM trong năm qua.

Đây là các nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều trị mới được các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM thực hiện lần đầu tiên tại VN và thành công, trong các lĩnh vực dự phòng, chẩn đoán, điều trị.

10 thành tựu của ngành y tế TP.HCM được các chuyên gia trong ngành bầu chọn gồm:

1. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bất thường phôi thai tại Bệnh viện Từ Dũ.

2. Ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý huyết học tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học.

3. Ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết kết hợp lấy cục huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ, can thiệp mạch máu não tại Bệnh viện Nhân dân 115.

4. Nghiên cứu triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục cho các bệnh nhân tay chân miệng có suy đa tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 1.


Bệnh nhi tay chân miệng nặng được lọc máu điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh do bệnh viện cung cấp  

5. Triển khai thành công kỹ thuật ghép gan trên trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

6. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y.

7. Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh tạo xương bất toàn (bệnh xương thủy tinh) tại Viện Y Dược học dân tộc.

8. Ứng dụng công nghệ gien sản xuất thành công nguyên liệu và thuốc đặc trị viêm gan siêu vi C tại Công ty Sinh học Dược Nanogen - một điểm nhấn trong chương trình “Người Việt dùng thuốc Việt”.

9. Kiểm soát hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS.

10. Kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả và hạ thấp số vụ ngộ độc thực phẩm.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VN, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM; đồng thời trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 43 cá nhân tại TP.HCM.

Nguyên Mi

>> Cứu một bệnh nhân bị giật điện cháy vùng sọ
>> Cấp thuốc cho người nghèo
>> Nhiều trang bị thiết bị y tế mới cho bệnh xá đảo Trường Sa
>> Cứu sống bệnh nhi suy tim phải thở máy hơn 7 tháng
>> Cứu sống bệnh nhân bỏng 86% cơ thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.