Nhà văn Hoàng Yến qua đời

25/02/2012 03:02 GMT+7

Nhà văn Hoàng Yến, tên khai sinh Lê Hoàng Yến (bút danh: Thạch Tiễn, Hoàng Lan, Hoàng Đức Anh), sinh ngày 15.10.1922, quê An Thái, Hòa Vang, Quảng Nam, thường trú tại Q.3, TP.HCM, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN năm 1957, đã qua đời ngày 23.2 tại TP.HCM, hưởng thọ 91 tuổi.

Nhà văn Hoàng Yến, tên khai sinh Lê Hoàng Yến (bút danh: Thạch Tiễn, Hoàng Lan, Hoàng Đức Anh), sinh ngày 15.10.1922, quê An Thái,  Hòa Vang, Quảng Nam, thường trú tại Q.3, TP.HCM, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN năm 1957, đã qua đời ngày 23.2 tại TP.HCM, hưởng thọ 91 tuổi.

Nhà văn Hoàng Yến tham gia cách mạng từ 1942, sau toàn quốc kháng chiến năm 1946, ông làm thư ký tòa soạn Báo Khu 4 và tham gia quân đội. Ông làm thơ, viết kịch và tiểu thuyết lịch sử; các tác phẩm chính đã xuất bản: Câu thơ yên ngựa (tiểu thuyết lịch sử), Chân mây khép mở (tiểu thuyết lịch sử, 1991), Kẻ trộm nước trời (tiểu thuyết, 1966) và một số kịch bản sân khấu. Ông giành được nhiều giải thưởng văn học- nghệ thuật: 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc cho các kịch bản sân khấu. Suy nghĩ về nghề văn, nhà văn Hoàng Yến cho biết: “Lúc đầu tôi viết cái tôi thấy bằng mắt, về sau tôi viết cái tôi thấy bằng hồi ức và giấc mơ. Cái không thấy bằng mắt càng trở nên quan trọng. Chân lý nghệ thuật xét cho cùng là chân lý “không trực tiếp” ở mức độ thẩm mỹ cao. Vì vậy với tôi viết là bay bổng trên không vừa kéo cày dưới đất. Viết là biết phủi bụi trần không để che lấp cái tâm tỉnh thức. Viết là sống”.

 Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.