Mỹ trả kho báu cho Tây Ban Nha

25/02/2012 03:53 GMT+7

Hôm qua, 2 máy bay quân sự C-130 cất cánh từ Florida, Mỹ, mang theo 549.000 đồng tiền vàng và bạc có trị giá 500 triệu USD để trao trả về cho Tây Ban Nha, theo Reuters.

Như vậy, vụ tranh chấp kéo dài 5 năm về kho báu trên đã kết thúc. Hồi năm 2007, Công ty khai thác biển Odyssey đặt trụ sở tại thành phố Tampa, Florida, tìm thấy số đồng tiền trên từ xác tàu đắm Nuestra Senora de las Mercedes ngoài khơi Bồ Đào Nha. Con tàu này thuộc sở hữu của Tây Ban Nha bị hải quân Anh đánh đắm vào năm 1804 khi trên đường quay về từ Nam Mỹ. Từ đó, cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu kho báu trên bắt đầu nổ ra giữa chính quyền Tây Ban Nha và Công ty Odyssey. Vụ án chỉ đi đến hồi kết khi một tòa án tại Florida ngày 17.2 ra phán quyết phần thắng thuộc về Tây Ban Nha.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.