Tuyển sinh vượt mức, một ĐH Anh bị phạt 5,9 triệu bảng

23/02/2012 03:02 GMT+7

ĐH London Metropolitan của Anh đang đối mặt mức phạt 5,9 triệu bảng (hơn 194 tỉ đồng) do tuyển số sinh viên vượt mức quy định tới 1.500 chỉ tiêu cho năm học 2012-2013, theo BBC.

ĐH London Metropolitan của Anh đang đối mặt mức phạt 5,9 triệu bảng (hơn 194 tỉ đồng) do tuyển số sinh viên vượt mức quy định tới 1.500 chỉ tiêu cho năm học 2012-2013, theo BBC.

London Metropolitan giải thích rằng họ không có ý tuyển sinh viên vượt quá quy định mà do người học đổ xô đăng ký trước khi quy định tăng học phí, có thể lên tới 9.000 bảng/năm, sẽ được áp dụng từ tháng 9.2012. London Metropolitan nhận thông báo về mức phạt nói trên từ Tổ chức Tài trợ giáo dục bậc cao Hefce của Anh. Mức phạt 5,9 triệu bảng cao hơn 2 lần so với mức phạt cao nhất hồi năm ngoái. Báo Times Higher Education đưa tin một số chuyên gia dự báo tổng số sinh viên tuyển quá quy định sẽ lên tới 25.000 trong năm học này. Theo quy định, các ĐH ở Anh phải trả 3.700 bảng (gần 122 triệu đồng) cho mỗi sinh viên mà họ tuyển vượt quá khả năng tiếp nhận của mình. Năm ngoái, Hefce thu tổng cộng hơn 8,5 triệu bảng tiền phạt từ các vụ tuyển sinh quá quy định. Hefce sẽ công bố tổng số tiền phạt về trường hợp này vào cuối tháng 3 năm nay.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.