Tin vắn 22.02.2012

22/02/2012 03:39 GMT+7

Bộ NN-PTNT có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, chấn chỉnh việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. (Q.Duẩn)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 350 tỉ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. (Hiển Cừ)

Thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Quỹ ủy thác Hàn Quốc vừa tài trợ xấp xỉ 100.000 USD để thực hiện dự án “Hỗ trợ sản phẩm thủ công dấu ấn của di sản thế giới” ở Quảng Nam. (H.X.H)

Bộ NN-PTNT vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất 100 .000 liều vắc xin lở mồm long móng và 30.000 lít hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Hải Dương và Thái Bình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. (Q.Duẩn)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Nước uống an toàn cho cộng đồng dễ bị tổn thương trong mùa lũ lụt” do tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) tài trợ với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 120.000 USD. (Nguyễn Phúc)

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, tịch thu, tiêu hủy 174 cây cần sa (trọng lượng 8,4 kg) của một hộ dân lén lút trồng ở ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn. (Ngọc Nhung)

UBND TP.Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 432 triệu đồng cho Bệnh viện C và Bệnh viện Giao thông vận tải tại TP.Đà Nẵng để tổ chức trông, giữ xe miễn phí cho khách vào viện trong năm 2012. Từ 2013, các bệnh viện tự cân đối kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này. (Ng.Tú)

Đàn vịt nuôi hơn 300 con của ông Nguyễn Thành Phước (ngụ xã Đông Bình, H.Bình Minh, Vĩnh Long) có 44 con chết bất thường; xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1. Ngay lập tức, ngành thú y đã tiêu hủy số vịt còn lại của ông Thành và phun thuốc khử trùng nơi xảy ra ổ dịch. (Thanh Dũng)

UBND TP.Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương tổ chức chợ đêm ở bờ đông sông Hàn (thuộc Q.Sơn Trà) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân TP và du khách. (Gia Thạnh)

Trong những ngày qua, hơn 100 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lần lượt cập cảng Lý Sơn. Đây là chuyến biển đầu năm, thời gian khai thác ngắn nhưng nhiều tàu cá đánh bắt được từ 15-20 tấn hải sản các loại, doanh thu từ 400-500 triệu đồng. (Hiển Cừ)

Chung kết hội thi “Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử" diễn ra từ ngày 20-21.2 tại Hà Nội, với sự tham gia của nhân viên y tế các bệnh viện. Hội thi do Bộ Y tế tổ chức nhằm vận động, giáo dục cán bộ, viên chức ngành y cùng người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh. (Liên Châu)

11 huyện của tỉnh Kiên Giang vừa ký kết cung ứng lao động cho 12 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Kiên Giang có 6.000 lao động đang làm việc tại tỉnh này, chiếm 1/3 số lao động Kiên Giang làm việc ngoài tỉnh. (Giang Sơn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.