Tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ sạt lở núi

22/02/2012 07:35 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết khoảng 14 giờ 45 phút ngày 21.2, lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại Mai Châu, Hòa Bình ngày 16.2.

Lúc hơn 16 giờ cùng ngày, thi thể chị Vì Thị Nguyệt và anh Hà Văn Nghị được đưa ra khỏi đống đất đá. Hai nạn nhân vẫn trong tư thế ngồi trên xe máy, bị vùi lấp bởi hàng tấn đất đá. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân về gia đình để an táng.

Theo ông Cường, sau khi đưa được nạn nhân ra, lực lượng chức năng mới bắt đầu tập trung vào việc giải phóng đất đá để thông đường.

Hiện tại, đất đá tiếp tục sạt lở ở các vị trí trên cao, cản trở công tác dọn dẹp đất đá phía dưới. Lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng thuốc nổ đánh sập những vị trí nguy hiểm tới tính mạng của người dân.

Lượng thuốc nổ dùng để khắc phục sự cố sạt lở đã lên tới trên 2 tấn. Ngoài ra, khoảng 10 máy xúc, hàng chục máy nén khí, máy khoan và 2 máy ủi đã được huy động để cứu hộ.

Nhân lực được huy động làm cả ba ca liên tục, mỗi ca khoảng 100 người. Thời tiết tại đây đã bắt đầu tốt hơn, mưa đã tạnh, việc khắc phục sự cố thuận lợi hơn.

M.Hà

>> Liều mạng trước hiểm họa lở núi
>> Quốc lộ 6 vẫn tê liệt do sạt lở núi
>> Hai người chết vì sạt lở núi
>> Lở núi vùi lấp hai người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.