Mưa lớn giữa cao điểm mùa khô

22/02/2012 12:08 GMT+7

(TNO) Mặc dù tháng 2 là tháng cao điểm mùa khô ở Nam bộ nhưng tại khu vực này gần đây thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn. Diễn biến thời tiết bất thường khiến đặc trưng hai mùa ở Nam bộ là mùa mưa và mùa khô trở nên khó phân định.

Đặc biệt, sáng nay 22.2, lượng mưa tại TP.HCM lên đến 20-40 mm.


Người dân hối hả tấp vào lề đường mặc áo mưa trước cơn mưa lớn bất thường - Ảnh: Bạch Dương 

Ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hầu hết các tỉnh ven biển phía Nam đều có mưa lớn từ chiều tối 21.2 đến sáng nay, như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh. Các tỉnh nằm sâu trong đồng bằng sông Cửu Long (như Đồng Tháp, Long An) lượng mưa nhỏ hơn.

Riêng Bình Dương có lượng mưa lớn nhất (30-50mm) và mưa khắp cả tỉnh.

 
Mưa vào buổi sáng giữa cao điểm mùa khô ở TP.HCM - Ảnh: Nguyên Mi

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết: Nguyên nhân là do nhiễu động thời tiết trên biển, những khối mây đối lưu lớn, độ ẩm cao bay vào đất liền gây mưa.
 
Những cơn mưa lớn vẫn còn xuất hiện ở miền Nam trong 1-2 ngày tới.

Do có mưa nên nhiệt độ trên toàn khu vực Nam bộ giảm, thời tiết mát nhẹ, nhiều mây.

 
Những chiếc áo mưa dùng một lần đắt khách khi cơn mưa trái mùa ập đến - Ảnh: Nguyên Mi

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, bà Lan nhận định đây là một biểu hiện thời tiết bất thường của năm nay. Vì tháng 2 là tháng cao điểm mùa khô của miền Nam, mọi năm đều không có mưa vào tháng này. Thường chỉ qua tháng 3, những cơn mưa trái mùa mới xuất hiện.

Mặt khác, "mưa trái mùa thường có lượng mưa rất thấp, vài nơi, tổng lượng mưa trái mùa chỉ khoảng vài mm. Nhưng những cơn mưa trái mùa xuất hiện vừa qua đều lớn, mưa đều trên diện rộng. Đặc biệt, còn kèm theo giông, sét lớn", bà Lan phân tích.

 
Thời tiết diễn biến bất thường, mưa không chỉ xuất hiện trong mùa mưa mà cả mùa khô cũng có mưa lớn - Ảnh: Bạch Dương

Dự báo, những cơn mưa bất thường như thế này sẽ còn kéo dài đến tháng 3.

"Hiện nay, thời tiết diễn biến bất thường, mưa không chỉ xuất hiện trong mùa mưa mà hầu như mưa rải rác quanh năm. Cả mùa khô và mùa mưa đều có mưa. Người dân nên chú ý đem sẵn áo mưa khi đi ra đường", bà Lan nói.

Nguyên Mi

>> Nam bộ mưa lớn trái mùa do áp thấp nhiệt đới
>> Nam Bộ: Mưa trái mùa, độ mặn trên sông tăng cao
>> Miền Nam đón tết trong mưa xuân
>> Nam bộ lại có mưa trái mùa
>> Nam bộ se lạnh
>> Vùng áp thấp đang di chuyển vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới suy yếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.