Miền Bắc rét về đêm và sáng

22/02/2012 07:53 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư phát đi bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông.

Theo đó, sau khi di chuyển vào vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục suy yếu và tan dần. Trên đất liền, không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc đã suy yếu và biến tính trong khi vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng.

Vì thế, trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc phổ biến với hình thái thời tiết: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng rời rét. Quá trình ấm lên sẽ duy trì đến hết ngày 26.2. Khoảng ngày 27-28.2, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về, rét buốt quay trở lại.

* Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 21.2 dự báo mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào các ngày 23-25.2 (mùng 2-4 tháng 2 âm lịch) sẽ ở mức 1,38-1,41m (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2).

Tại TP.HCM, đỉnh triều cao từ 1,35m trở lên là đã gây ngập nhiều khu vực trũng thấp ven sông, rạch.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.