Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giáo dục
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (4)
một chút suy tư
Đọc bài này không khéo lại ngộ nhận. Hãy nhìn sản phẩm giáo dục thì rõ. Con người và Giáo dục châu Á thiên về bắt chước, máy móc, vô hồn... phương Tây thiên về sáng tạo, kỹ năng, thái độ. Ngừơi phương Tây coi trọng tư duy, phương Đông thường chú ý điểm số. Hãy xem riêng môn ngọai ngữ thì biết. GD phương Tây dành cho tất cả mọi người, còn riêng VN có lẽ dành cho... thần đồng. Không có con số thống kê nào bằng ý kiến của người học. GD khôn ngoan, nếu hỏi ý kiến... khách hàng!
Lê Thanh Hải (GV trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng)
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn laoxao cho rằng Viện Nghiên cứu Grattan đã không áp dụng đúng phương pháp khảo sát và kết quả của công trình nghiên cứu này không đáng tin cậy. Tôi tin chắc rằng nếu Viện Nghiên cứu này tiến hành khảo sát chất lượng môn Toán của Học sinh (HS) Trung học Việt Nam (VN) thì nền giáo dục của VN sẽ được xếp hạng ở vị trí rất cao (nhưng thực tế thì ai cũng biết nền giáo dục của nước ta như thế nào rồi).
Tôi đưa ra một dẫn chứng đó là, ở Úc, HS chỉ học giải phương trình bậc 2 (hai) khi học lớp 11 và lên lớp 12 vẫn còn học lại, trong khi ở VN, HS lớp 9 đã giải thành thạo phương trình bậc 2, thậm chí không cần máy tính như ở Úc. Chính vì vậy, khi HS VN qua Úc du học và học chương trình dự bị đại học (tương đương chương trình của học sinh 12, nước Úc) thì rất nhẹ nhàng và đạt điểm số rất cao; thậm chí ở bậc Đại học và Thạc sĩ, hầu hết HS VN đều đạt điểm số cao ở các môn liên quan đến tính toán. Trên đây là vài ý kiến cá nhân để các bạn tham khảo thêm. (Lê Thanh Hải-GV trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng)
taolao (P.9, Q.5)
Giáo dục đâu phải chỉ dựa vào những thống kê chung chung đó mà có thể kết luận vô tội vạ như vậy! xin xem xét lại bài viết của mình đi!
laoxao
Đây là một kết luận phiến diện. Mục đích đào tạo khác nhau cho ra sản phẩm không giống nhau. Giáo dục các nước Mỹ và Tây Âu thường chú trọng phát triển toàn diện con người. Các môn thể thao, nhạc, nghệ thuật được dành thời gian rất nhiều. Trong lúc đó, Đông Á lại quan tâm nhiều hơn đến toán, khoa học, các môn học xã hội... Để đánh giá chất lượng giáo dục, trước hết cần khẳng định mô hình đào tạo nào đem lại hiệu quả thực tế tốt hơn. Nếu chỉ dựa vào kết quả các môn đọc, toán và khoa học mà kết luận giáo dục là không thuyết phục. Chúng ta phải cảnh giác với những kết luận loại này .
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.