Bắt nghi can 2 lần ném mìn vào nhà người khác

22/02/2012 03:15 GMT+7

Ngày 21.2, Công an H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết đã bắt Lê Quang Minh (47 tuổi), ngụ thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi ném mìn vào nhà người khác.

Tiếp tục điều tra vụ gài mìn xe máy gây chết người

Ngày 21.2, Công an H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết đã bắt Lê Quang Minh (47 tuổi), ngụ thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi ném mìn vào nhà người khác.

Trước đó, vào đêm 21 và ngày 23.10.2011, Minh ném 2 quả mìn tự tạo vào nhà ông Dương Văn Chuốt (49 tuổi) ở thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, H.Sóc Sơn. Các vụ nổ không gây ra thiệt hại về người và tài sản. Tại cơ quan điều tra, Minh khai do có mâu thuẫn từ trước với ông Chuốt nên đã ném mìn để hù dọa.

* Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết một tổ công tác thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại Bắc Ninh để lấy lời khai bị can Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, ngụ ở H.Kinh Dương, tỉnh Hải Dương) cùng hồ sơ liên quan về các vụ cài thuốc nổ lên xe gắn máy. Vào đêm 30.11.2011, do mâu thuẫn cá nhân với chị dâu là Nguyễn Thị Quỳnh, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh, gây ra vụ nổ sáng 1.12.2011 làm chị Quỳnh và con gái thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 6.2010, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Đức Trung, cán bộ nhà máy xi măng Hoàng Thạch ở Hải Dương, Tiềm cài thuốc nổ vào xe máy của anh Trung khiến anh này bị mất chân trái.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.