Ông Medvedev gặp phe chống đối

21/02/2012 03:00 GMT+7

Ngày 20.2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gặp một số chính trị gia được coi là thủ lĩnh làn sóng phản đối hiện nay.

Đây là lần đầu tiên ông Medvedev tiếp xúc với đại diện phe chống đối kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình từ cuối năm ngoái, theo RIA-Novosti. Nội dung cuộc thảo luận chưa được tiết lộ. Từ phản đối kết quả bầu cử hạ viện, phe chống đối dần chuyển sang chỉ trích chính quyền và Thủ tướng Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4.3.

Hôm qua, tờ Rossiiskaya Gazeta đăng bài viết của Thủ tướng Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ được đầu tư mạnh mẽ và trong 10 năm tới sẽ nhận hơn 400 tên lửa liên lục địa, 600 chiến đấu cơ, cùng nhiều khí tài khác. Ông Putin khẳng định đầu tư thích hợp vào quốc phòng sẽ tác động tích cực đến kinh tế đất nước. Theo một số chuyên gia, những tuyên bố này cũng nhằm thu hút cử tri trước ngày bỏ phiếu.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.