Còn 15 ngư dân mất tích

21/02/2012 03:54 GMT+7

Sáng 20.2, Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa nhận được kêu cứu của tàu cá BĐ-91213 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (ở P.Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ.

Trên tàu có 12 ngư dân đang đánh bắt cá cách bờ biển Nha Trang 36,5 hải lý thì bị hỏng máy không khắc phục được. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, các tàu bạn đã lai dắt thành công tàu cá trên vào bờ an toàn.

Biển động mạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng - Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Chiều 20.2, tâm ATNĐ ở trên khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ khoảng 5-10 km và có khả năng suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

M.Vọng - Q.Duẩn

Chiều 20.2, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá bị nạn BĐ-93310 TS của ông Nguyễn Thanh Thế (ở xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định) đã được các tàu bạn hỗ trợ lai dắt vào bờ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân mất tích. Khuya 18.2, tàu của ông Thế đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Ninh Chữ (Ninh Thuận) thì bị sóng đánh chìm.

Đến chiều 20.2, vẫn không ai liên lạc được với tàu cá BĐ-91305 TS của ông Trần Liêm Mạnh (ở P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn), trên tàu có 11 ngư dân. Sáng 18.2, tàu này đang đánh cá cách vùng biển Khánh Hòa khoảng 136 hải lý thì bị hỏng máy. Sau khi thuyền trưởng trên tàu phát tín hiệu cứu nạn thì mất liên lạc.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định, ngày 20.2 đã có thêm 6 tàu đánh cá của ngư dân H.Hoài Nhơn (Bình Định) với hơn 60 lao động đang hoạt động ở vùng biển phía nam chạy tránh áp thấp nhiệt đới trú ẩn an toàn ở vùng biển nam Trường Sa, không chạy vào vùng biển các nước Malaysia và Brunei như dự kiến ban đầu. 

Tại Phú Yên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết sáng 20.2, tàu SAR 2701 đã lai dắt tàu cá PY-92684 TS do ông Trần Ngọc Tự (ở P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng với 9 ngư dân vào cảng muối Thương Diêm (xã Phước Diêm, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) an toàn. Tàu cá này bị nạn vào chiều 19.2 tại vùng biển Cam Ranh, cách bờ 28 hải lý, khi đang trên đường câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa trở về đất liền.

Trước đó, ngày 19.2, tàu cá PY-14015 TS của ông Huỳnh Trọng Tân (ở xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu, Phú Yên) cùng với 3 lao động hành nghề mành tôm tại vùng biển Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) thì bị sóng đánh chìm. Rất may, toàn bộ lao động trên thuyền an toàn, gia đình đã lai dắt tàu vào bờ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết tàu cá QNg-94814 TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ), trên tàu có 12 ngư dân, hành nghề lưới kéo bị nạn trên vùng biển cách phía bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 132 hải lý đang được tàu HQ 746 của Quân chủng Hải quân lai dắt vào bờ.

Đối với 12 ngư dân đi trên tàu cá QNg-94114 TS do ông Lê Văn Toàn (ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm lúc 10 giờ ngày 19.2 trên vùng biển Khánh Hòa - Phú Yên, đã được 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Còn tàu cá QNg-98723 TS của ông Nguyễn Sáu (ở xã Phổ Thạnh), trên tàu có 12 ngư dân hành nghề lưới rút, bị hỏng máy đang nỗ lực khắc phục sự cố.


Đưa tàu PY 92684 TS về cảng muối Thương Diêm an toàn - Ảnh: Lê Xuân

Sáng 20.2, thông tin từ UBND xã Phổ Thạnh (H.Đức Phổ) cho biết tàu cá QNg-98219 TS do ông Thái Thuần Nguyên (ở xã Phổ Thạnh) làm thuyền trưởng đang tiếp cận để lai dắt tàu cá QNg-98723 TS, công suất 360 CV của ông Nguyễn Sáu (ở cùng quê), trên tàu có 12 ngư dân, tàu bị chết máy trôi dạt trên biển khi đang hành nghề lưới vây rút tại vùng biển quần đảo Trường Sa vào rạng sáng 17.2. 

Trước đó, ngày 19.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán VN tại Philippines tạo điều kiện hỗ trợ, ứng Quỹ hỗ trợ công dân ở nước ngoài để đưa 9 ngư dân (3 ngư dân quê Quảng Ngãi, 6 ngư dân quê Khánh Hòa) đi trên tàu cá QNg-95712 TS bị nạn và chìm tại gần eo biển Balabac (Philippines) hôm 17.2, đã được phía Philippines cứu nạn đưa vào đảo Palawan, về nước sớm đoàn tụ với gia đình.

 Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.