Xử lý việc thủy điện gây ngập úng hoa màu

20/02/2012 21:38 GMT+7

(TNO) Chiều 20.2, Công ty thủy điện Ia Ly cho biết: công ty đang phối hợp với huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) kiểm tra tình hình thực tế, có hướng cùng địa phương giảm thiểu thiệt hại cho người dân, và có văn bản xin ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý vụ việc.

Trước đó, từ ngày 14.1 đến 7.2, do nhu cầu phụ tải của hệ thống giảm thấp trong dịp tết, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ NN-PTNT xả nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân, hai nhà máy thủy điện của công ty là Ia Ly và Plei Krông đã giảm khai thác theo chỉ đạo của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Công ty cũng đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum thông báo mực nước có khả năng dâng lên đến cao trình mực nước dâng bình thường lần lượt tại hai hồ chứa là 515 m và 570 m.

Dù có thông báo để bà con chủ động trong sản xuất nhưng vẫn gây ra ngập úng trên diện tích 71,7 ha hoa màu mới trồng của người dân sản xuất trong vùng bán ngập của huyện Sa Thầy (Thanh Niên đã đưa tin).

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.