Vợ ông Vươn chưa đồng ý nhận nơi ở tạm

20/02/2012 03:38 GMT+7

Hôm qua 19.2, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết, bà chưa đồng ý với phương án mà xã bố trí nơi ở tạm cho gia đình bà. Lý do là vì khu nhà mà UBND xã Vinh Quang bố trí không có công trình phụ, không có điện và nước sinh hoạt.

Sáng cùng ngày, UBND xã này cũng đã có thông báo tình hình và lấy ý kiến của bà Thương về việc sắp xếp, bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình bà. Đó là khu nhà lợp tôn trước kia do cán bộ Tổng đội Thanh niên xung phong 13.5 xây dựng (ảnh). Theo quan sát của PV, dãy nhà này nhiều năm nay đã bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, cửa cong vênh, không có bếp, khu vệ sinh và không có đường điện, nước sinh hoạt.

Tin, ảnh: P.H.S

>> Kiểm điểm các thẩm phán về vụ Đoàn Văn Vươn
>> Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Vinh Quang
>> “Tội” của Tòa hành chính
>> Chuyện chưa kể ở Tiên Lãng
>> Hải Phòng lập tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
>> Người thân gia đình ông Vươn hy vọng
>> Niềm hy vọng tại nhà ông Đoàn Văn Vươn
>> Kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng (Hải Phòng): Xử lý nghiêm sai phạm của chính quyền địa phương
>> Mặt trận Tổ quốc VN kiến nghị gì với Thủ tướng về vụ Tiên Lãng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.