Philippines gấp rút hiện đại hóa quân đội

20/02/2012 03:26 GMT+7

Ngày 19.2, báo The Philippines Star dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin tuyên bố nước này sẽ có quân đội “tự đứng vững được trên đôi chân của mình” trong vòng 2 năm tới.

Ông Gazmin còn khẳng định trước năm 2016, người dân Philippines có thể tự hào về quân đội nước mình. Bộ trưởng Gazmin ước đoán ít nhất 138 hợp đồng quốc phòng sẽ được thông qua trước ngày 31.7 và cho biết đang tìm kiếm thêm các hợp đồng quân sự từ các nước khác, chứ không chỉ có Mỹ. Theo đó, quân đội Philippines có kế hoạch mua tàu đa năng của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu của Pháp, Ý, bên cạnh chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Về chiếc tàu chiến lớp Hamilton thứ hai sắp nhận từ Mỹ, dự kiến trước tháng 5, Philippines cho biết đã yêu cầu đồng minh giữ nguyên một số thiết bị trên tàu. Con tàu đầu tiên đã đến Philippines vào tháng 7.2011.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.