Người nghèo Libya chuyển đến dinh thự Gaddafi

20/02/2012 09:40 GMT+7

(TNO) Địa điểm trên là Bab-al-Aziziya, nơi từng là dinh thự của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ở thủ đô Tripoli cách đây gần một năm.

Bây giờ, hầu hết những tòa nhà ở đây trở thành đống đổ nát. Tuy nhiên, nhiều gia đình nghèo ở Libya đã chuyển đến sống tại một số tòa nhà còn đứng vững trong khu vực này.

Zaki Salem, một cư dân ở Bab-al-Aziziya, cho hay: “Trước đây, mọi người ở bên ngoài không dám nhìn vào các bức tường của dinh thự này. Thế mà, bây giờ chúng tôi được sống ở bên trong. Tôi cảm thấy mình là một công dân Libya thật sự khi được sống như thế này”.

 
Khu dinh thự Bab-al-Aziziya sau khi bị tấn công - Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, cuộc sống ở đây không dễ chút nào.

Sajja Mohamed, một người dân khác ở Bab-al-Aziziya, chia sẻ: “Sống ở đây không tốt cho sức khỏe. Nơi đây lạnh lại không có điện, không có nước”.

Hiện không rõ họ có thể sống ở Bab-al-Aziziya bao lâu khi chính quyền lâm thời Libya đang xem xét biến khu này thành công viên.

Văn Khoa

>> Phát hiện vũ khí buôn lậu từ Libya
>> Dân Libya kỷ niệm 1 năm nổi dậy
>> Dân Libya chuẩn bị đánh dấu cuộc nổi dậy
>> Tiếp tục đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Libya
>> Tòa án Tunisia bác vụ kiện cựu thủ tướng Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.