Gala "Bài hát Việt": Thái Trinh gây bất ngờ

20/02/2012 09:09 GMT+7

(TNO) Cô ca sĩ trẻ xinh xắn Thái Trinh đã gây bất ngờ khi đoạt cú đúp trong đêm Gala trao giải Bài hát Việt 2011, diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) vào lúc 21 giờ ngày 19.2.

(TNO) Cô ca sĩ trẻ xinh xắn Thái Trinh đã gây bất ngờ khi đoạt cú đúp trong đêm Gala trao giải Bài hát Việt 2011, diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) vào lúc 21 giờ ngày 19.2.

Với hai giải Triển vọng dành cho tác giả và Bài hát do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn, Thái Trinh là ca sĩ tạo nên nhiều điều thú vị trên sân khấu đêm trao giải Bài hát Việt 2011.


Thái Trinh giành cú đúp trong đêm Gala trao giải Bài hát Việt 2011

Tuy nhiên, giải thưởng cao nhất trong đêm gala này - Bài hát của năm đã vinh danh tên tuổi của nhạc sĩ Thành Vương, với ca khúc Ký ức mùa đông. Thành Vương cũng là nhạc sĩ đã tạo được tên tuổi trong lòng khán giả từ chính sân chơi âm nhạc này từ năm 2008.


Nhạc sĩ trẻ Thành Vương với giải thưởng Bài hát của năm (ca khúc Ký ức mùa đông)

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, nếu như bản thân anh được chấm giải thì anh sẽ chọn ít nhất 4 ca khúc cho giải thưởng cao nhất vì năm nay có nhiều tác phẩm xuất sắc.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho rằng giải thưởng Bài hát của năm phải thuộc về gương mặt có tư chất của một người nhạc sĩ chuyên nghiệp, bản thân bài hát phải có một phần hòa âm hoàn chỉnh, và được trình diễn một cách xuất sắc, có hồn.

Nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí đã tụ họp trong buổi lễ, đảm nhận phần trao các giải thưởng như: đạo diễn Lê Hoàng, MC Trấn Thành, ca sĩ Đoan Trang, nhạc sĩ Đức Trí...

Lễ trao giải Bài hát Việt 2011 đã diễn ra trong không khí trang trọng, tôn vinh các sáng tạo nghệ thuật của các tác giả, ca sĩ.

Ngoài chương trình chính diễn ra trên sân khấu, vào lúc 20 giờ, các hoạt động thảm đỏ chào mừng các nghệ sĩ đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. 

Kết quả chung cuộc Bài hát Việt 2011

- Giải Bài hát của năm: Ký ức mùa đông (Tác giả: Thành Vương)

- Giải Sáng tạo dành cho bài hát: Mẹ tôi và những thị xã vắng (Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến - Trình bày: Nguyễn Đức Cường)

- Giải Triển vọng dành cho tác giả: Thái Trinh (ca khúc: Đứng yên)

- Giải Nhạc sỹ tham gia hòa âm phối khí hiệu quả: Thanh Tâm (ca khúc: Con sâu)

- Giải Bài hát được yêu thích (do khán giả bình chọn): Cây bàng (Tác giả: Võ Việt Phương - Nguyễn Đức Cường)

- Giải Ca sỹ được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Uyên Linh - Trung Quân Idol (ca khúc: Nơi ấy có cha)

- Giải Bài hát do Hội đồng báo chí bình chọn: Trả lại cho em (tác giả: Dương Cầm)

- Giải Bài hát do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn: Đứng yên (Tác giả: Thái Trinh)

- Giải Cống hiến do BTC bình chọn: Nhạc sỹ Hoài Sa - nhạc sỹ Thanh Tâm

Một số hình ảnh tại lễ trao giải Bài hát Việt 2011:


 Võ Việt Phương - Nguyễn Đức Cường nhận giải Bài hát yêu thích do khán giả bình chọn


Uyên Linh - Trung Quân nhận giải Ca sĩ được yêu thích


Nhạc sĩ Thanh Tâm - Hoài Sa cùng nhận giải thưởng Cống hiến


Nhạc sĩ Dương Cầm đoạt giải Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn


Nhạc sĩ Thanh Tâm đoạt giải Hòa âm phối khí


Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (trái) đoạt giải Sáng tạo dành cho bài hát


Những gương mặt được vinh danh trong đêm gala


Nhạc sĩ Đức Trí xuất hiện với vai trò khách mời trao giải


Nữ ca sĩ Mỹ Linh cũng góp mặt trong đêm trao giải với ca khúc Gửi anh do chính cô viết lời

 
Phần trình diễn của nữ ca sĩ trẻ Văn Mai Hương với ca khúc Giấc mơ mang tên mình


Hà Okio với ca khúc Giấc mơ lạ


Nhạc sĩ Dương Cầm cùng bộ tứ ca sĩ biểu diễn ca khúc Khát khao tôi do chính anh sáng tác

Hà Uyên - Hòa Phạm
(thực hiện)

>> Ký ức mùa đông đoạt Bài hát của năm
>> Chung kết "Bài hát Việt": Gương mặt trẻ lên ngôi
>> Chung kết - Gala trao giải "Bài hát Việt 2011
>> Thái Trinh thoát khỏi thế giới mạng
>> Thái Trinh gây bất ngờ trong liveshow "Bài hát Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.