Dụ dỗ học sinh bỏ học vào Nam

20/02/2012 11:39 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết vừa bắt vợ chồng Lê Văn Tiến (34 tuổi) và Trần Thị Thu Thanh (32 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vị thành niên.

(TNO) Ngày 19.2, Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết vừa bắt vợ chồng Lê Văn Tiến (34 tuổi) và Trần Thị Thu Thanh (32 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vị thành niên.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Tiến khai nhận đã móc nối với người đã từng làm công cho mình là Phạm Văn Tha (20 tuổi, ở xã Ba Tô, H.Ba Tơ) để tìm kiếm thêm người làm.

Sau đó, Tha lôi kéo 3 học sinh gồm Phạm Văn Grat, Phạm Văn Quế và Phạm Văn Hút (đều ở xã Ba Tơ) bỏ học, lên xe của vợ chồng Tiến chở vào TP.HCM.

 Hiển Cừ

>> Lừa học sinh ra nước ngoài đánh bạc
>> Khởi tố 3 kẻ bắt cóc trẻ em
>> Va chạm ở vũ trường, học sinh dùng dao đâm chết người
>> Khi "búp" phải sớm thành "cây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.