Đề nghị truy tố một thanh tra xây dựng

20/02/2012 03:49 GMT+7

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực trong xây dựng và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Đức Thắng (SN 1986, ngụ Q.12, nguyên nhân viên thanh tra xây dựng H.Hóc Môn) về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Văn Quân (SN 1973, ngụ Q.12, môi giới buôn bán đất) về hành vi đưa hối lộ; Võ Văn Lớp (SN 1958, ngụ H.Hóc Môn, Phó ban nhân dân ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn), Phạm Thái Quảng (SN 1954, ngụ Q.Bình Thạnh, Tổ trưởng tổ nhân dân số 23, ấp 6, xã Đông Thạnh) về hành vi môi giới hối lộ.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực trong xây dựng và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Đức Thắng (SN 1986, ngụ Q.12, nguyên nhân viên thanh tra xây dựng H.Hóc Môn) về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Văn Quân (SN 1973, ngụ Q.12,  môi giới buôn bán đất) về hành vi đưa hối lộ; Võ Văn Lớp (SN 1958, ngụ H.Hóc Môn, Phó ban nhân dân ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn), Phạm Thái Quảng (SN 1954, ngụ Q.Bình Thạnh, Tổ trưởng tổ nhân dân số 23, ấp 6, xã Đông Thạnh) về hành vi môi giới hối lộ.

Tháng 12.2010, Quân đã mua 665m2 đất nông nghiệp trị giá gần 1,5 tỉ đồng của ông N.T.N tại xã Đông Thạnh. Sau đó, Quân đã đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Nam (SN 1962, ngụ H.Hóc Môn, giám đốc một công ty TNHH) để “lo chạy” giấy phép xây dựng nhà ở cấp 4. Nam đã thỏa thuận đồng ý chi 30 triệu đồng cho Thắng, Lớp, Quảng.

Giữa tháng 1.2011, Quân tiến hành xây dựng thì Tổ thanh tra xây dựng của xã Đông Thạnh đã lập biên bản xử lý. Do việc xây dựng bị cưỡng chế và không đòi lại được tiền, Quân đã làm đơn tố cáo vụ việc cho Công an H.Hóc Môn... Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Thắng, Quân, Lớp, Quảng; riêng Nam đã bỏ trốn và đang bị cơ quan CSĐT truy nã.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.