Cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển Trường Sa

20/02/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Lúc 6 giờ sáng nay 20.2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận tàu cá PY 92684-TS, do ông Trần Ngọc Tự (SN 1978, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên tại cảng muối Thương Diêm (xã Phước Diêm, H.Thuận Nam, Ninh Thuận), do tàu SAR 27-01 (thuộc Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa - Trung tâm Cứu hộ hàng hải Việt Nam) bàn giao.

Ngay sau khi tiếp nhận người và phương tiện, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khám và chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên, sắp xếp nơi neo đậu an toàn cho phương tiện để sửa chữa, khắc phục sự cố.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19.2, lúc đang đánh bắt cá ngừ tại khu vực quần đảo Trường Sa, do sóng to gió lớn làm phá nước, tàu cá bị hỏng máy.

Thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cấp cứu. Ngay sau đó, Trung tâm Cứu hộ hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 27-01 ra cứu.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 27-01 tiếp cận được tàu cá và lai dắt về cảng muối Thương Diêm .

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để bàn giao người và phương tiện cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên.

 
Tàu SAR 27-01 đang tiếp cận tàu cá để đưa ngư dân lên bờ


Thượng tá Lê Anh Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đang làm thủ tục tiếp nhận ngư dân

Tin, ảnh: Lê Xuân

>> Đưa 26 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Cứu 25 thuyền viên bị nạn ngoài khơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.