Phương Tây lạc quan về Iran, theo dõi Syria

19/02/2012 03:21 GMT+7

Trong buổi họp báo chung hôm qua tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Catherine Ashton đưa ra những phát ngôn có phần lạc quan hơn về khả năng đàm phán hạt nhân với Iran. Động thái này nhằm phản hồi việc Tehran gửi thư cho EU tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán.

AFP dẫn lời bà Clinton nói bức thư trên là “bước đi quan trọng” trong giai đoạn căng thẳng hiện nay, còn bà Ashton tuyên bố EU “lạc quan thận trọng” về chuyện này. Cùng ngày, AFP dẫn lời giới chức Iran cho biết 2 tàu chiến của nước này đã vượt kênh đào Suez để tiến vào Địa Trung Hải nhằm “thể hiện sức mạnh của hải quân”.

Về một điểm nóng khác trong khu vực là Syria, đài NBC dẫn lời giới chức cho hay Mỹ đã phái máy bay không người lái đến theo dõi tình hình ở nước này. Theo đó, hành động trên không nhằm chuẩn bị can thiệp quân sự mà để “thu thập bằng chứng về tội ác của chính quyền Syria”.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.