Liên tục phát hiện gia súc, gia cầm "lậu"

19/02/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Ngày 18.2, trên QL1A (đoạn qua địa bàn Q.Thủ Đức) Tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật (KDĐV) Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch gia súc gia cầm. Tang vật vi phạm thu giữ tương đương 641kg thịt gia súc, gia cầm.


Gia súc, gia cầm trôi nổi bị phát hiện, tịch thu và xử lý - Ảnh: H.V

Cụ thể, tổ công tác phát hiện xe khách 53N-4563 do tài xế Hoàng Vũ (SN 1974, ngụ Bình Dương) điều khiển, vận chuyển 106 con gia cầm và 146kg thịt chó không rõ nguồn gốc, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch hướng từ Phú Yên về TP.HCM.

Kiểm tra, phát hiện xe máy 60T6-6357 do ông Nguyễn Văn Tư (SN 1982, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, vận chuyển 123kg thịt vịt làm sẵn không rõ nguồn gốc, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đồng thời, tổ công tác phát hiện xe máy 50P3-2426 do ông Nguyễn Văn Nghi (SN 1987, ngụ Bình Dương) điều khiển, vận chuyển 7 con heo sống không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt nói trên.

Hoàng Việt

>> Khẩn cấp dập dịch cúm gia cầm
>> Bơm bã đậu vào gia cầm
>> Khẩn trương dập dịch cúm gia cầm
>> Gia cầm chết ở nhiều địa phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.