Đưa 26 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

19/02/2012 14:32 GMT+7

(TNO) Sáng 19.2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, lúc 18 giờ 30 phút ngày 18.2, tàu SAR 412 đã lai dắt thành công tàu cá QNg-95159TS, do ông Hồ Đông Vấn (ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động, bị hỏng máy, thả trôi trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 70 hải lý về hướng đông nam, cập cảng Quy Nhơn an toàn.

Cũng trong đêm 18.2, tàu HQ 746 của Quân chủng Hải quân đã cập mạng được với tàu cá QNg-94814TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi), trên tàu có 12 lao động, hành nghề lưới kéo. Tàu cá này bị gãy lắp trên vùng biển cách phía bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 132 hải lý. Sáng 19.2, tàu HQ 746 bắt đầu lai dắt tàu cá bị nạn trên cùng 12 ngư dân vào bờ.

Ngoài ra, tàu cá QNg-95712TS, do ông Bùi Việt Anh (ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 lao động, bị mắc cạn tại gần eo biển Balabac (Philippines) vào ngày 17.2 đã được phía Philippines cứu vớt đưa vào đảo Palawan an toàn. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng T.Ư đề nghị phía Philippines hỗ trợ đưa 9 ngư dân cùng tàu cá QNg-95712TS về nước.

Cũng theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, lúc 16 giờ 45 phút ngày 18.2, tàu cá QNg-94114TS, do ông Lê Văn Toàn (ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động bị phá nước trên vùng biển Khánh Hòa - Phú Yên. Ngay trong đêm 18.2, có 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định đang hoạt động gần đó chạy đến ứng cứu, neo giữ tàu cá QNg-94114TS.

Tính đến 7 giờ ngày 19.2, tổng số tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển là 929 tàu với 9.513 lao động...

Hiển Cừ

>> Tàu cá VN bị Malaysia bắt
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Nhiều tàu cá gặp nạn
>> Cứu 25 thuyền viên bị nạn ngoài khơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.