Chở quá tải, nhiều xe "chổng vó"

19/02/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Lúc 21 giờ ngày 18.2, trên QL9 đoạn qua làng Cát 2 (xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị), xe đầu kéo mang BKS 38H-9766 kéo theo rơ-moóc mang BKS 38R-000.88 chở hai thân cây cổ thụ khổng lồ (mỗi cây dài trên 12m, đường kính trên dưới 1m) chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà bất ngờ mất phanh, lao lên đồi và lật nhào.

Cùng lúc này, xe khách mang BKS 74K-8094 (trên xe có 6 người) di chuyển từ hướng Đông Hà lên đã bị thân cây trên xe lật đè nát phần đầu. Rất may vụ tai nạn kinh hoàng đã không gây ra thương vong về người.


Hiện trường vụ lật xe chở cây cổ thụ khổng lồ

* Trước đó lúc 16 giờ cùng ngày, trên QL9 đoạn qua thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa), xe đầu kéo mang BKS 43C-005.45 kéo rơ-moóc mang BKS 43R-0608 do lái xe Vũ Văn Vân (SN 1973, trú tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển, chạy từ hướng Lao Bảo - Đông Hà cũng lật nhào giữa đường. Trên xe chở theo khoảng 70 tấn đường trắng.

Cách địa điểm này chừng 5m, vào ngày 16.2, xe đầu kéo (đã tháo BKS) kéo rơ-moóc mang BKS 51R-9570 chở đường trắng cũng đã bị lật "chổng vó".


Hiện trường 2 vụ lật xe chở đường trắng nằm gần nhau


Xe quá tải, quá khổ nhan nhãn trên QL9

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Lật xe ở đèo Cù Mông, 2 người chết
>> Phóng nhanh, 2 xe tải lật nhào
>> Lật xe chở mía
>> Hai vụ lật xe trên cầu
>> Xe container lật trên cầu vượt Cát Lái
>> Lật xe trên đèo An Khê
>> Lật xe vì tài xế ngủ gục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.