Cây thành ngạnh "tấn công" vườn quốc gia

19/02/2012 08:33 GMT+7

(TNO) Ngày 18.2, Ban giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, tại vùng lõi của vườn là thung lũng Ya Bok rộng khoảng 16.000 ha, từ năm 2007 đến nay đã có 500 ha bị cây thành ngạnh lấn chiếm.

(TNO) Ngày 18.2, Ban giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, tại vùng lõi của vườn là thung lũng Ya Bok rộng khoảng 16.000 ha, từ năm 2007 đến nay đã có 500 ha bị cây thành ngạnh lấn chiếm.

Nhiều nơi, loài cây này đã đạt độ che phủ từ 70 - 90% diện tích và hiện đang phát triển với tốc độ rất nhanh, có thể “chiếm hữu” toàn bộ thung lũng Ya Bok trong thời gian gần.

Cây thành ngạnh có tên khoa học là Cratoxy Maingayi, là cây gỗ nhỏ, thấp, thân có nhiều gai nhọn, chịu được đất cằn cỗi. Cây có thể tái sinh hạt hoặc tái sinh chồi rất nhanh và ít có giá trị về kinh tế lẫn trong nghiên cứu khoa học.

Khi cây phát triển nhanh lại có nhiều gai nhọn nên động vật sẽ rất khó di chuyển trong khu vực này, trong khi thung lũng Ya Bok là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: voọc, rùa mỏ két, vượn, gà lôi, nai cà toong... và hệ thực vật quý hiếm như: lan một lá, lan kim tuyến, kim giao, giáng hương...

Theo Phó giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray Đào Xuân Thủy, Ban quản lý vườn đã nhiều lần thuê nhân công chặt phá, tiêu hủy cây thành ngạnh nhưng với diện tích rộng, cây phát triển nhanh, trong khi lực lượng lại mỏng nên rất khó xử lý triệt để.

Nguyên Lộc

>> Người canh giữ Tràm Chim
>> Đóng cửa rừng để phòng cháy
>> Phát hiện bãi gỗ lậu trong vườn quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.