Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Nga

18/02/2012 03:03 GMT+7

Đó là khẳng định của Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Anatoly Vasilievich Borovik trong cuộc họp báo ngày 17.2, nhân dịp kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ song phương và ngày truyền thống ngành ngoại giao Nga. Ông Borovik cho hay nhiều doanh nghiệp Nga muốn tăng cường đưa hàng hóa vào Việt Nam và nước này đang xúc tiến mở văn phòng thương mại tại TP.HCM.

Theo Tổng lãnh sự Borovik, trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong năm 2011 đạt 2,5 tỉ USD, tăng khoảng 100 triệu USD so với năm 2010, nhưng chưa đạt mục tiêu 3 tỉ USD mà hai nước đã đặt ra. Ông lưu ý rằng nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam được người Nga rất ưa chuộng nhưng vẫn có một số mặt hàng (như hải sản chẳng hạn) còn gặp khúc mắc với các quy định an toàn vệ sinh của Nga. Ông đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí, giáo dục, công nghệ cao... để đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn trong quan hệ Nga - Việt.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.