Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

18/02/2012 15:25 GMT+7

(TN0) Chiều 18.2, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong hai ngày 16-17.2, có 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển.

>> Cứu 25 thuyền viên bị nạn ngoài khơi

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 16.2, tàu cá QNg 95159 TS do ông Hồ Đông Vấn (quê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động, bị hỏng máy, thả trôi trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 70 hải lý về hướng đông nam. Đến 4 giờ ngày 18.2, tàu SAR 412 đã tiếp cận và đang lai dắt tàu QNg- 95159 TS về Quy Nhơn.

Lúc 8 giờ ngày 17.2, tàu cá QNg 94814 TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ), trên tàu có 12 lao động, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy, thả trôi trên vùng biển cách phía bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 132 hải lý trong điều kiện thời tiết gió cấp 7, cấp 8.

Sáng 18.2, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Quân chủng Hải quân điều một tàu đang trực tại đảo Song Tử Tây đến ứng cứu, đồng thời chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với gia đình chủ tàu liên lạc, huy động tàu cá của ngư dân địa phương hoạt động gần khu vực tàu cá QNg 94814 TS bị nạn để phối hợp trợ giúp.

Ngoài ra, vào lúc 21 giờ ngày 17.2, tàu QNg 95712 TS do ông Bùi Việt Anh (ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn), trên tàu có 9 lao động, hành nghề lặn, trong quá trình di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới đã bị mắc cạn gần eo biển Balabac (Philippines). Để cứu nạn tàu cá này, ngày 18.2, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị phía Philippines hỗ trợ cứu nạn.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.