Nhà khoa học VN được tặng danh hiệu “Viện sĩ thông tấn” Nga

18/02/2012 03:10 GMT+7

Viện Hàn lâm kỹ thuật điện (Liên bang Nga) ngày 16.2 công bố danh sách 4 nhà khoa học được tặng danh hiệu “Viện sĩ thông tấn”.

Đứng đầu danh sách, với số phiếu bầu tuyệt đối là nhà khoa học người Việt, GS-TS Nguyễn Quốc Sỹ vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ plasma. GS-TS Nguyễn Quốc Sỹ, 44 tuổi, quê gốc làng Hành Thiện, Xuân Trường (Nam Định), hiện đang là giảng viên chuyên ngành Vật lý công nghệ plasma (ĐH Năng lượng quốc gia Matxcơva).

Ông đã có gần 100 công trình nghiên cứu được công bố và đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế... Năm 2006, ông Sỹ từng được ông Vladimir Putin, khi đó là Tổng thống Nga, phong tặng giải thưởng Nhà khoa học trẻ.

 T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.