Dịch vụ VN có thể mất thị trường

18/02/2012 03:05 GMT+7

Đó là nhận định của nhiều diễn giả tại hội thảo “5 năm gia nhập WTO - Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Việt Nam hội nhập và phát triển”, do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp báo Công thương tổ chức ngày 17.2, tại TP.HCM.

Theo TS Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, nhiều nước trên thế giới có tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm từ 50 - 60% so với GDP, trong khi VN chưa đầy 40%. Hạn chế đáng kể nhất là các doanh nghiệp và người lao động chưa được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng nhu cầu tăng lên từ các đối tác thương mại đối với các dịch vụ dựa trên trí thức, nghiên cứu và phát triển... khiến Việt Nam gặp rủi ro mất thị trường dịch vụ trong và ngoài nước vào tay các đối thủ trong khu vực.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.