Trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á cho cựu chiến binh VN

17/02/2012 03:27 GMT+7

Ngày 16.2, Hoàng gia Thái Lan trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) năm 2011 cho một cựu chiến binh Việt Nam cùng với 7 nhà văn khác thuộc khối ASEAN.

Ngày 16.2, Hoàng gia Thái Lan trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) năm 2011 cho một cựu chiến binh Việt Nam cùng với 7 nhà văn khác thuộc khối ASEAN.

Đây là giải thưởng hằng năm của Hoàng gia Thái Lan dành cho các nhà văn của Thái Lan và các nước thành viên ASEAN. Giải thưởng 2011 dời sang 2012 vì lũ lụt ở Thái Lan năm ngoái. Nhà Văn Nguyễn Chí Trung (83 tuổi), nhận được giải thưởng này với tiểu thuyết Tiếng khóc của nàng Út. Tiểu thuyết được nhà văn Nguyễn Chí Trung viết năm 2007, từng đoạt Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn năm 2008, kể về cuộc đời của người con gái tên Út (là 1 trong 2 tuyến nhân vật chính) và cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 8.1959. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Cao Duy Sơn và Nguyễn Nhật Ánh cũng lần lượt nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á vào các năm 2008, 2009 và 2010. Trước đó, nhiều nhà văn Việt Nam từng được vinh danh tại Giải thưởng văn học Đông Nam Á: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Phú Trạm (2005), Lê Văn Thảo (2006), Trần Văn Tuấn (2007).


Nhà văn Nguyễn Chí  Trung - Ảnh: M.Q 

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.