Phe chống đối Syria bác dự thảo hiến pháp

17/02/2012 03:10 GMT+7

Phe chống đối ở Syria hôm qua bác bỏ dự thảo hiến pháp mới do chính phủ đưa ra và kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này vào ngày 26.2.

Tuy dự thảo có điều khoản xóa bỏ việc đảng Baath của Tổng thống Bashar al-Assad độc quyền lãnh đạo Syria nhưng phe đối lập chỉ trích nó vẫn là “một công cụ mị dân” và đòi ông al-Assad ra đi lập tức, theo AFP. Mỹ cũng chỉ trích dự thảo hiến pháp mới của Syria còn Nga lại hoan nghênh động thái của chính quyền Damascus.

Cũng trong hôm qua, Trung Quốc thông báo cử Thứ trưởng Ngoại giao Địch Tuyển tới Syria từ ngày 17-18.2 để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại đây.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời các tổ chức nhân quyền cáo buộc quân đội Syria tiếp tục tấn công mạnh vào các thành phố Homs và Daraa vào ngày 16.2, khiến ít nhất 22 người chết.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.