Phá nhiều trường gà lớn

17/02/2012 03:18 GMT+7

Ngày 16.2, thượng tá Dương Tứ Phương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết chỉ trong thời gian ngắn, công an địa phương đã đồng loạt triệt phá 5 trường gà lớn, bắt quả tang hàng trăm người liên quan.

Ngày 16.2, thượng tá Dương Tứ Phương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết chỉ trong thời gian ngắn, công an địa phương đã đồng loạt triệt phá 5 trường gà lớn, bắt quả tang hàng trăm người liên quan. Hầu hết các trường gà đều thuê người cảnh giới từ xa, tổ chức ở nhiều địa điểm cách trở, thu hút nhiều người ở các tỉnh, thành tham gia.

 
Công an tạm giữ phương tiện tại trường gà P.2, TP.Bạc Liêu - Ảnh: T.T.P

Ngày 11.2, công an phá trường gà ở ấp Biển Tây B, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, do Lê Văn Hòa (SN 1973, ngụ địa phương) cầm đầu; tạm giữ 32 nghi can, 6 con gà đá, 12 xe máy. Đây là trường gà lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Bạc Liêu bị triệt phá. Để đối phó với công an, Hòa thuê hàng chục người canh gác thành 3 lớp quanh trường gà, mỗi lớp cách nhau khoảng 100m. Nơi tổ chức đá gà giống như một “ốc đảo”, phải qua cây cầu khỉ mới vào được. Mỗi độ ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng. Hòa hưởng 10% trên tổng số tiền mỗi độ cá cược.

Cuối tháng 1.2012, công an triệt phá một trường gà tại ấp 19, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình; bắt quả tang 12 nghi can, tạm giữ 10 xe gắn máy, 10 con gà đá và nhiều tang vật. Trường gà này do Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ tại địa phương, tổ chức. Mỗi ngày, trước khi mở “độ”, Tuấn huy động 5 - 6 đàn em đi cảnh giới công an. Do trường gà có địa hình phức tạp, giáp ranh với địa bàn 3 huyện lân cận và được canh giữ cẩn mật, nên để triệt phá, hàng chục chiến sĩ phải mai phục nhiều giờ dưới ao, kênh mới bắt được quả tang.

Ngày 14.2, Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá trường gà tại P.2, TP.Bạc Liêu; bắt quả tang 13 nghi can, tạm giữ 12 phương tiện, 2 con gà đá… Trường gà này do Hiệp và Khánh (chưa rõ họ, địa chỉ) đứng ra tổ chức, hiện cả hai đã bỏ trốn. Trước đó, ngày 8.2, công an phá trường gà tại ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi; bắt quả tang 10 nghi can đá gà ăn tiền và tạm giữ nhiều tang vật. Trường gà này do Lâm Cao Trí (SN 1976, ngụ khóm 10, P.1, TP.Bạc Liêu) tổ chức. Công an tỉnh còn xóa sổ một trường gà tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, do Nguyễn Văn Liên (SN 1960, ngụ khóm 10, P.7, TP.Bạc Liêu) cầm đầu, tạm giữ 10 nghi can và nhiều tang vật.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.