Ồn ào quanh việc ông Sarkozy tái ứng cử

17/02/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Tối 15.2, đương kiêm Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính thức tuyên bố tái ứng cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay.

Ông Sarkozy tự mô tả mình như một thuyền trưởng không từ bỏ con tàu đang gặp rắc rối.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông nhanh chóng bị chỉ trích quyết liệt từ các đối thủ chính trị.

Bà Segolene Royal, cựu ứng viên tổng thống năm 2007 của đảng Xã hội, nói: “Tôi thấy lời nói của ông ấy thật giả tạo. Từng câu, từng chữ ông ấy nói ra trái ngược hoàn toàn với những gì ông ta làm được trong 5 năm qua".

Marine Le Pen, lãnh đạo của đảng Mặt trận quốc gia và là ứng viên tranh cử tổng thống năm nay, nhận xét rằng ông Sarkozy quá yếu kém và có một kỷ lục tồi tệ về an ninh, nhập cư, mức sống, thất nghiệp.

Christopher Bickerton, Phó giáo sư tại Viện Khoa học chính trị, cũng đưa ra viễn cảnh khá ảm đạm dành cho ông Sarkozy.

Ngô Minh Trí

>> Nóng bỏng bầu cử tổng thống Pháp
>> Cựu danh thủ Cantona tranh cử tổng thống Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.