Nam bộ mưa lớn trái mùa do áp thấp nhiệt đới

17/02/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay (17.2), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực phía đông quần đảo Trường Sa.

Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,5-10,5 độ vĩ bắc; 116-118 độ kinh đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây.

 
TP.HCM bất ngờ mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Nguyên Mi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Biển động và có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn nhiều nơi ở Nam bộ.

Ngoài ra, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi trung Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Nguyên Mi

>> Miền Nam đón tết trong mưa xuân
>> Nam bộ lại có mưa trái mùa
>> Nam bộ se lạnh
>> Vùng áp thấp đang di chuyển vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới suy yếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.