Củng cố hồ sơ khởi tố bị can đánh con nuôi

17/02/2012 03:33 GMT+7

Sáng 16.2, Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan họp bàn biện pháp xử lý vụ ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến (ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành) đã đánh đập con nuôi là cháu Nguyễn Thục Phi, gây thương tích nặng.

Sáng 16.2, Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan họp bàn biện pháp xử lý vụ ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến (ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành) đã đánh đập con nuôi là cháu Nguyễn Thục Phi, gây thương tích nặng.

>> Người cha nuôi nhẫn tâm nhiều lần đánh đập cháu Phi
>> Bắt khẩn cấp người cha nuôi nhẫn tâm
>> Một cháu bé bị cha nuôi đánh đập dã man

Đại diện các cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ bạo hành trẻ em hết sức dã man. Do vậy, lực lượng công an khẩn trương điều tra hành vi của vợ chồng ông Mùi, tìm hiểu nguồn gốc thân nhân của cháu Phi, thủ tục nhận con nuôi, giám định thương tích cháu Phi để củng cố hồ sơ khởi tố bị can.

Chính quyền địa phương cử người chăm sóc cháu Phi trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Sau khi phục hồi sức khỏe và xuất viện sẽ đưa cháu Phi về nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ngãi đến tuổi trưởng thành.

Cũng tại cuộc họp, các cơ quan chức năng thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan pháp luật xem xét tước quyền nhận con nuôi của vợ chồng ông Mùi.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.