Bắt bảo vệ giết và hiếp nữ nhân viên

17/02/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 17.2, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trần Vương Nhựt Tân (SN 1991, ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 17.2, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trần Vương Nhựt Tân (SN 1991, ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) về hành vi giết người.

Theo điều tra, ngày 15.2, sau khi nhậu với bạn tại khu vực cầu Ông Bố (TX.Thuận An), Tân về công ty kiểm tra công tác bảo vệ tại các chốt của Công ty Frama Group (chuyên chế biến gỗ tại H.Bến Cát).

Đến 2 giờ sáng ngày 16.2, Tân để xe gắn máy mang biển số 61C1-165.48 ngoài cổng công ty rồi đi vào chốt bảo vệ.

Sau đó, Tân cầm dùi cui và đèn pin qua phòng làm việc của chị L.T.V (SN 1974, ngụ TP.HCM).

Thấy chị V. ở trong phòng một mình, Tân dùng dao cạy cửa rồi bóp cổ chị V. cho đến chết.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Tân bật công tắc đèn và hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi gây án, Tân bỏ trốn tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, kết hợp hình ảnh thu thập từ camera an ninh bên trong công ty, Công an Bình Dương xác định Tân là hung thủ nên đã vận động gia đình đưa Tân ra đầu thú.

Đến 23 giờ ngày 16.2, Tân đã đến Công an xã An Điền, H.Bến Cát (Bình Dương) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn
>> Bắt giữ một "yêu râu xanh
>> Án chung thân cho kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.