Bảo tàng bị cướp, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp từ chức

17/02/2012 16:42 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn từ chức trong hôm nay, 17.2, sau khi những tên cướp vũ trang lấy đi hơn 60 đồ tạo tác từ một bảo tàng ở Olympia, theo AFP.

(TNO) Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn từ chức trong hôm nay, 17.2, sau khi những tên cướp vũ trang lấy đi hơn 60 đồ tạo tác từ một bảo tàng ở Olympia, theo AFP.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết có 68 đồ vật đã bị cướp tại một bảo tàng từng là nơi diễn ra Thế vận hội Olympic cổ đại. Một thị trưởng địa phương bổ sung rằng đó là các đồ vật vô giá.

Một nguồn tin từ chính phủ cho biết ông Geroulanos đã từ chức vì vụ cướp, theo AFP.

Thị trưởng Olympia Thymios Kotzias nói rằng hai người đàn ông mang mặt nạ đã khống chế một nữ bảo vệ của bảo tàng khi bà đến thay ca vào buổi sáng. “Có hai tên và chúng có một khẩu súng”, ông Kotzias cho biết.

Olympia, nơi khai sinh Thế vận hội Olympic cổ đại, được xem là một địa điểm văn hóa quan trọng nhất của Hy Lạp và có hàng trăm ngàn du khách đến tham quan mỗi năm.

Vụ việc xảy ra tại bảo tàng thứ hai của thành phố, vốn trưng bày các vật dụng bằng gốm và bằng đồng được những vận động viên cổ đại sử dụng trong Thế vận hội.

Sơn Duân

>> Phản đối kế hoạch khắc nghiệt ở Hy Lạp
>> Tranh của Picasso bị đánh cắp nhiều nhất
>> Cảnh sát Hy Lạp bị ném bom xăng
>> Đình công sang ngày thứ 2 tại Hy Lạp
>> Hy Lạp thông qua kế hoạch tài chính khắc khổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.