Syria trưng cầu về hiến pháp mới

16/02/2012 03:31 GMT+7

Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua ấn định tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 26.2 về dự thảo hiến pháp mới.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, điều khoản quan trọng nhất trong dự thảo là chấm dứt chế độ một đảng lãnh đạo đã tồn tại gần nửa thế kỷ qua. SANA dẫn lời ông al-Assad tuyên bố hiến pháp mới sẽ đưa Syria vào “thời kỳ người dân quản lý người dân” trong một hệ thống dân chủ đa đảng dựa trên luật pháp Hồi giáo.

Hiến pháp hiện hành quy định đảng Baath của ông al-Assad, nắm quyền từ năm 1963, là “lãnh đạo của nhà nước và xã hội”. Động thái nói trên được đưa ra giữa lúc làn sóng chống đối đang dâng cao và chính quyền chịu nhiều áp lực từ bên ngoài. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tuyên bố nước này đã bắt đầu thảo luận với Nga về dự thảo nghị quyết mới của HĐBA LHQ về Syria, theo Reuters.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.