15 người chết trong tai nạn mỏ than ở Trung Quốc

16/02/2012 12:06 GMT+7

(TNO) Ít nhất 15 người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một tai nạn mỏ than ở tỉnh miền trung Hồ Nam của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, tai nạn xảy ra vào sáng 16.2 ở thành phố Lỗi Dương khi một chiếc xe chở thợ mỏ trật bánh và đâm vào mỏ than.

Ngành công nghiệp mỏ của Trung Quốc là một trong những ngành nguy hiểm nhất thế giới vì tiêu chuẩn an toàn thấp kém.

Số liệu mới nhất từ thống kê chính thức cho biết, có 2.433 người chết trong các tai nạn khai thác mỏ ở Trung Quốc vào năm 2010, tương đương tỷ lệ 6 công nhân/ngày, theo AFP.

Sơn Duân

>> Sập mỏ than ở Trung Quốc, 12 người mắc kẹt
>> 9 công nhân mỏ Trung Quốc bị than đè chết
>> Trung Quốc cứu được 45 thợ mỏ bị mắc kẹt
>> Cứu 19 thợ mỏ sau một tuần kẹt dưới đất
>> Colombia: Nổ mỏ than, 20 người chết
>> Trung Quốc: Tai nạn hầm mỏ, 28 người thiệt mạng
>> Trung Quốc đóng cửa 7.000 khu mỏ
>> Nóng bỏng tại những mỏ than ở Trung Quốc
>> Trung Quốc: Truy tố nhiều quan chức vì tai nạn mỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.