VN thực hiện hơn 200 hoạt động phòng, chống mua bán người

15/02/2012 03:06 GMT+7

Hôm qua 14.2, tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống mua bán người (SOM 8) đã khai mạc, với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

SOM 8 tập trung đánh giá kết quả hợp tác thực kiện Kế hoạch hành động Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống buôn bán người giai đoạn 2008-2010, bàn bạc về kế hoạch trong giai đoạn 2012-2013 và sau đó.

Sau 7 năm tham gia hợp tác, đến nay Việt Nam đã phối hợp triển khai trên 200 hoạt động về phòng, chống buôn bán người. Công tác phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ tội phạm, giải cứu, hồi hương nạn nhân được hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên, qua đó góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm buôn bán người.

Tiếp theo SOM 8, ngày 16.2, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 3 (IMM 3) các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống buôn bán người cũng sẽ được khai mạc tại Hà Nội.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.