Vệ sĩ "hô biến" hơn 2 tấn dây đồng

15/02/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Ngày 15.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng cho biết công an đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

(TNO) Ngày 15.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng cho biết công an đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 14.2, lực lượng điều tra đã bắt Nguyễn Xuân Đường (25 tuổi), Trần Quang Hùng (22 tuổi, cùng quê Quảng Nam), Dương Văn Dũng (23 tuổi, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (26 tuổi, cùng quê Quảng Bình) và Lê Thế Dương (22 tuổi, Thanh Hóa). Tất cả tạm trú tại Q.Liên Chiểu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đường, Hùng, Minh và Mạnh là vệ sĩ của Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Cao Đạt.

Trong thời gian làm vệ sĩ theo hợp đồng tại Công ty Mabuchi Motor Việt Nam hơn 1 tháng qua, những người trên đã thông đồng với Dương để thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà kho công ty, trộm dây đồng thành phẩm mang đi bán cho một cơ sở thu mua phế liệu ở Q.Liên Chiểu với tổng số hơn 2 tấn.

Vụ việc hiện đang được làm rõ.

Vũ Phương Thảo

>> Vào tù vì dàn cảnh, trộm tiền
>> Gạ người nước ngoài mát xa để lấy cắp tài sản
>> Vệ sĩ đột nhập cửa hàng hoa trộm tiền
>> Trộm cáp viễn thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.